Bộp chộp!

Thứ hai, 03/11/2025 09:13

Trong thời điểm lũ lụt, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video với nội dung cho rằng bà V.T.C. (trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) “mấy ngày không ăn”.

Chủ tài khoản Facebook T.T.H. đăng tải thông tin đính chính về vụ việc.
Chủ tài khoản Facebook T.T.H. đăng tải thông tin đính chính về vụ việc.

Vào cuộc xác minh thông tin, Công an xã Xuân Phú xác định thông tin trên không đúng sự thật. Bà C. được chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt.

Thông tin chia sẻ không chính xác trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trong công tác cứu hộ.

Ngày 2-11, Công an xã Xuân Phú cho biết, đã làm việc, yêu cầu chủ tài khoản Facebook T.T.H. gỡ bài viết, đính chính thông tin đã chia sẻ không đúng sự thật trên.

Q.TRANG

“Tay nhanh hơn não”

Chiều 29-10, Công an phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 2 nữ công dân trên địa bàn đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

“Cô đồng” lợi dụng mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng làm bùa yêu

Nguyễn Thị Nhung thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về “làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn“ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mua hàng kèm quà tặng hoặc trúng thưởng

“Thả con tép, bắt con tôm” Núp bóng hình thức tổ chức sự kiện, hội thảo tư vấn, giới thiệu sản phẩm có kèm chương trình tặng quà miễn phí để lừa đảo là phương thức, thủ đoạn từng xảy ra tại nhiều địa phương vùng nông thôn...

Công an xã kịp thời giải cứu nam thanh niên bị “bắt cóc online”

Công an xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn “bắt cóc online” nhằm tống tiền 300 triệu đồng.